Pháp luật

Hải Phòng: Bắt hàng chục dân chơi trong ổ ma túy trá hình tại quán Karaoke Sao 188

Qua kiểm tra, phát hiện 3 phòng hát gồm 36 khách và nhân viên có biểu hiện sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 18 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Quan kiểm tra đột xuất quán karaoke, cơ quan công an đã khám xét và bắt giữ 4 đối tượng về các hành vi liên quan mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin mới nhất trên báo An ninh Hải Phòng, qua khám xét khẩn cấp tại nhà Đỗ Hồng Hạnh (SN 1988, số 142 Cầu Đất, quận Ngô Quyền) là vợ của Việt, công an đã thu giữ: 0,75 gam cần sa; 208,09 gam thuốc lắc; 368,9 gam ketamine.

Phòng PC47 đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ Đỗ Hồng Hạnh về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 đối tượng khác là Hoàng Anh Khoa (SN 1996, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đặng Đức Huy (SN 1996, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền), về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tiên Phong (SN 1979, ở số 11 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Danh tính dân chơi bị bắt giữ trong ổ ma túy tại quán karaoke ở Hải Phòng - Ảnh 1.
Tang vật bị thu giữ (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Ngoài ra, tại nhà của Hạnh, cơ quan công an cũng thu giữ 1 cân điện tử, 5 ĐTDĐ, 9 xe máy, 5 xe máy điện và nhiều công cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành xét nghiệm nước tiểu của 36 người có mặt tại quán, kết quả 18/36 người dương tính với chất ma túy.

Các cán bộ phòng PC47 đã đưa 13 đối tượng đến Trung tâm giáo dục lao động xã hội thành phố Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh) để xác định tình trạng nghiện, phân loại và xử lý theo quy định.

Đặc biệt, trước đó không lâu, khoảng 10h ngày 22/9, cũng tại quán karaoke này đã xảy ra cháy nghi ngút từ tầng 5 do chập điện.

Lực lượng PCCC số 1 và số 2, Sở PCCC Hải Phòng đã huy động 8 xe cứu hỏa, cứu nạn cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến tích cực chữa cháy. Lực lượng cứu hộ cũng đột nhập các phòng kiểm tra, phá cửa dập lửa.

Vụ hỏa hoạn đã khiến ngôi nhà 7 tầng chìm trong khói đen. Toàn bộ đồ đạc trong phòng kho hư hỏng hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo Nguyễn Song (Soha.vn/Trí Thức trẻ)