Pháp luật

Hải Phòng: Án mạng sau cuộc nhậu

Sau cuộc nhậu, hát karaoke cả nhóm rủ nhau về quán ăn đêm. Tại đây hai anh em cọc chèo xảy ra mâu thuẫn, người anh dùng chìa khóa xe máy đâm nhiều lần vào người em, khiến người em gục tại chỗ, tử vong ngay sau đó.

Hải Phòng: Án mạng sau cuộc nhậu
Địa điểm, nơi xảy ra mâu thuẫn khiến anh Phùn A Ửng tử vong

TheoThượng tá Vũ Hồng Mạnh, Trưởng Công an huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng  nghi can và nạn nhân là anh em cọc chèo, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, nạn nhân là anh Phùn A Ửng (SN 1993, trú tại xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh), nghi can là Lê Thanh Hải (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn - huyện Hải Hà). Cả hai là anh em cọc chèo (những người làm rể trong một gia đình, có vợ là chị, em ruột - PV), trong đó Hải là chồng của chị gái vợ anh Ửng.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà cho biết vào chiều ngày 20/9, Ửng, Hải và chị Lê Thị Hoài Linh (SN 1992, trú tại huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1986, trú tại thôn 5 - xã Quảng Long - huyện Hải Hà) có rủ nhau đi nhậu, hát karaoke. Sau đó cả nhóm trở về một quán ăn đêm tại thôn 5 - xã Quảng Chính ăn đêm. Tại đây, cả nhóm lại tiếp tục gọi rượu ra ngồi nhậu cho đến lúc 24 giờ đêm, nhận thấy anh Ửng có dấu hiệu say rượu nên anh Hải nhắc nhở. Tuy nhiên do lúc này cả 2 đều có uống rượu, không làm chủ bản thân do đó giữa hai anh em đã có xô xát và có giải quyết bằng nắm đấm. Được mọi người can ngăn nhưng chỉ ít phút sau bất ngờ Hải cầm chìa khóa xe máy lao đến đâm nhiều nhát vào người anh Ửng, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy nạn nhân chảy máu nhiều, những người đi cùng đã tức tốc đưa anh Ửng đến bệnh viện cấp cứu. Tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, cho dù đã được y bác sỹ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. 

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Quảng Chính đã báo cáo lên Công an huyện Hải Hà và phối hợp điều tra. Tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà, qua khám nghiệm tử thi cho thấy anh Phùn A Ửng bị nhiều vết thương trong đó có 4 vết thương dẫn tới tử vong trong đó có 2 vết thương tại vùng bụng, 1 vết thương ở ngực trái và 1 vết thương dưới xương quai xanh.

Sau khi dùng chìa khóa đâm anh Ửng và thấy mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hải bỏ chạy về nhà kể lại sự việc với người thân. Được sự động viên của gia đình, Lê Thanh Hải đã đến trụ sở Công an huyện trình diện.

Hiện toàn bộ vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ trước khi chuyển cho Viện Kiểm Sát đề nghị truy tố đối tượng gây án trước pháp luật.

Theo Ngọc Hân - Tuấn Anh (Tuổi Trẻ Thủ Đô)