Pháp luật

Hai người vi phạm luật giao thông đuổi chém cảnh sát

Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên lao xe vào cảnh sát để bỏ chạy. Một lúc sau, họ xách dao ra đuổi chém tổ tuần tra khiến một cán bộ bị thương.

Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên lao xe vào cảnh sát để bỏ chạy. Một lúc sau, họ xách dao ra đuổi chém tổ tuần tra khiến một cán bộ bị thương.
Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai người ở xã Vân Diên (Nam Đàn) do vi phạm luật giao thông và dùng dao đuổi chém khiến một cảnh sát giao thông bị thương.
 

Công an khống chế và đưa nghi can chém CSGT về trụ sở. Ảnh: Cảnh Nam.

 
Theo thiếu tá Đào Hồng Nguyên - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nam Đàn, chiều 2/10, tổ tuần tra gồm 3 cán bộ tuần tra trên quốc lộ 15A phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe để xử lý.
 
Hai người trên không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy về hướng huyện Đô Lương. Khoảng 15 phút sau, cả hai đi bộ mang theo dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.
 
Trong lúc một người lao vào chém đại úy Nguyễn Văn Hợi (tổ trưởng) bị thương ở tay, tên còn lại lao đến tấn công những cảnh sát khác nhưng may mắn không ai bị thương.
 
Được sự hỗ trợ của người dân, cảnh sát đã khống chế bắt giữ 2 người vi phạm luật giao thông đưa về trụ sở để điều tra.
 
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, hai người này có nồng độ cồn vượt xa mức cho phép khi điều khiển xe máy.
 
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)