Pháp luật

Hai người chở gần một tấn chất độc cyanua

Bị cảnh sát phát hiện chở cyanua, ông Mẫn và Trung ở Quảng Nam đưa hơn một triệu đồng mong được bỏ qua.

Tối 2/2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt quả tang ông Ngô Đức Mẫn (44 tuổi, xã Bình Sa) và Ngô Văn Trung (44 tuổi, trú xã Bình Trung) chở 600kg cyanua trái phép.

Hai người chở gần một tấn chất độc cyanua
Số cyanua bị tạm giữ. Ảnh: C.A.

Chiều một ngày trước, hai ông Mẫn và Trung đi xe ba bánh trên đường cứu hộ cứu nạn ven biển hướng Thăng Bình - TP Tam Kỳ, chở nhiều bao tải phía ngoài ghi chữ bột nhựa PVC.

Khi qua xã Bình Hải, cảnh sát tuần tra thấy có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Ông Mẫn đưa hối lộ 1,5 triệu đồng xin được bỏ qua, tuy nhiên cảnh sát yêu cầu giải trình thì hai người không chứng minh được số hàng hóa hợp pháp.

Nhà chức trách kiểm tra, phát hiện trên xe có 24 bao tải đựng chất độc cyanua, tổng khối lượng 600kg. Công an đã tạm giữ phương tiện và hàng hóa điều tra.

Cyanua là chất cực độc được sử dụng để chiết vàng và các kim loại quý khác từ quặng. Một người đang khỏe mạnh có thể bị giết chết chỉ bởi 0,15-0,2gr cyanua.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)