Pháp luật

Hai nghi can liên quan vụ dân quân tự vệ tử nạn ra đầu thú

Sau nhiều giờ bỏ trốn, 2 nghi can liên quan vụ dân quân tự vệ truy đuổi cướp và bị đạp ngã dẫn đến tử vong tại Đồng Nai đã ra đầu thú và bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chiều 20-11, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết hai đối tượng đã bị tạm giữ là Lê Minh Đức (SN 1993, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Như đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 16-11, lực lượng tuần tra của xã An Viễn, huyện Trảng Bom nhận được thông báo từ xã Tam Phước, TP Biên Hòa về việc có 2 đối tượng cướp tài sản đang bỏ chạy về hướng xã An Viễn.

Hai nghi can liên quan vụ dân quân tự vệ tử nạn ra đầu thú
Bằng khen của tỉnh Đồng Nai truy tặng anh Nguyễn Thanh Tùng đã dũng cảm hi sinh

Lực lượng tuần tra của xã An Viễn đã lập tức chốt chặn tại ngã ba Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chốt chặn phát hiện có hai đối tượng khả nghi chạy xe máy đến khu vực, đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy.

Anh Nguyễn Thanh Tùng và anh Vũ Thế Ph. (22 tuổi, đều thuộc lực lượng dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) lập tức đuổi theo truy bắt. Tuy nhiên, khi hai dân quân tự vệ vượt lên chặn xe 2 đối tượng thì bị chúng đạp khiến anh Tùng ngã ra đường, đưọc đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Theo X.Hoàng (Nld.com.vn)