Pháp luật

Hai kẻ cướp trạm thu phí cao tốc từng là nhân viên bảo vệ của công ty, 1 trong 2 mới nghỉ việc ngay trước mùng 1 Tết

Video: Hai đối tượng dùng hung khí đánh gục nhân viên, cướp tài sản tại trạm thu phí sáng mùng 3 Tết

Trước khi nghỉ việc tại công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) để đi cướp, cả 2 đối tượng là nhân viên bảo vệ ở trạm thu phí của công ty. Riêng Hoàng Nam nghỉ việc ngay trước mùng 1 Tết.

Trưa 8/2 (tức mùng 4 tết), liên quan đến vụ việc "2 nhân viên cũ dùng súng khống chế cướp 2.22 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây", phía Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã thông tin thêm về 2 đối tượng thực hiện vụ cướp.

Trước khi đi cướp cả 2 chỉ là nhân viên bảo vệ ở trạm thu phí. Hiện, công an đang tạm giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi dùng súng, hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp tài sản vào ngày 7/2 (tức mùng 3 tết). Theo công ty (VEC E) cho hay số tiền bị cướp là 2,2 tỷ đồng.

Hai kẻ cướp trạm thu phí cao tốc từng là nhân viên bảo vệ của công ty, 1 trong 2 mới nghỉ việc ngay trước mùng 1 Tết
Hai đối tượng vừa bị bắt giữ

Theo đó, Trần Tuấn Anh (SN 7/7/1993, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM). Ngày 5/1/2015, Tuấn Anh được tuyển dụng vào đào tạo và làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD Đến ngày 18/3/2018, Tuấn Anh nghỉ việc tại Công ty VEC E (theo quyết định số 42/QĐ-VECE-HCTH ngày 18/3/2018). Trước khi nghỉ việc Trần Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Giây.

Còn với Nguyễn Vũ Hoàng Nam (SN 21/6/1990, ngụ tỉnh Nam Định). Ngày 14/3/2015, Hoàng Nam được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Tới ngày 4/2/2019, Hoàng Nam nghỉ việc tại công Công ty VEC E (theo quyết định số 37/QĐ-VECE-HCTH ngày 1/2/2019), trước đó đã nghỉ không lương từ ngày 2/1/2019. Trước khi nghỉ việc Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD.

Sau khi xảy ra sự việc trên đây, Công ty VEC E đã thực hiện công tác chấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường, đảm bảo hoạt động trên tuyến đường cao tốc HLD diễn ra bình thường, tiếp tục phục vụ lượng xe đông đảo tại dịp cao điểm tết Kỷ Hợi 2019. Công ty VEC E cũng đã tăng cường công tác bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca. Hiện Công ty VEC E đang tiếp tục làm việc, cung cấp các thông tin cho các lực lượng chức năng của Tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Như đã thông tin, sáng 7/2, khi các nhân viên ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang bàn giao ca mở két sắt để bỏ tiền vào bên trong thì hai thanh niên bịt mặt đi vào. Khi nhân viên kế toán, thủ quỹ, giám sát chưa hiểu chuyện gì thì cả 2 rút súng và hung khí khống chế. Sau đó, nhóm lục lọi cướp đi 2,22 tỷ đồng bỏ vào 2 túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét. Quá trình tẩu thoát, cả 2 làm rơi túi xách chứa gần 100 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ, 23h cùng ngày, trinh sát công an đã phát hiện Tuấn Anh và Hoàng Nam ở khu vực Ga Sài Gòn, quận 3, TPHCM nên đã ập vào khống chế. Khám xét nhanh, công an thu giữ nhiều vàng, 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan.

Cả 2 khai là do hay tin công an xác định được danh tính nên đã hẹn nhau ở ga Sài Gòn để bỏ trốn. Khi cả 2 chia tiền thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Theo Minh Tuệ (Tổ Quốc)