Pháp luật

Hai kẻ bịt mặt cướp 10 lượng vàng ở Long An bị bắt

Hai thanh niên là bạn tù, ra trại rủ nhau mang hung khí tấn công bà chủ tiệm ở Long An cướp 10 lượng vàng.

Hai thanh niên là bạn tù, ra trại rủ nhau mang hung khí tấn công bà chủ tiệm ở Long An cướp 10 lượng vàng.

Kẻ cướp đã đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi khoảng 10 lượng vàng. Ảnh: Hoàng Nam

Kẻ cướp đã đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi khoảng 10 lượng vàng. Ảnh: Hoàng Nam.

Tại cơ quan điều tra, Bé khai làm thợ cơ khí, còn Thuận không có nghề nghiệp. Cả hai từng có tiền án trộm tài sản và thụ án chung trại giam. Ra tù, Bé và Thuận bàn nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Chúng lên kế hoạch chạy xe dọc quốc lộ để theo dõi các tiệm vàng sơ hở, sau đó mang theo bình xịt hơi cay, mã tấu và mang găng tay gây án.

Chiều 15/6, bà Lê Thị Vân (60 tuổi) đang trông coi tiệm vàng trên Quốc lộ 1A (phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An). Trong nhà còn có một phụ nữ khác.

Bé và Thuận mặc áo dài tay, bịt mặt dừng xe trước tiệm. Tên ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công và vung mã tấu chém bà Vân. Chủ tiệm vàng dùng tay đỡ và chạy ra sau nhà, tri hô.

Kẻ cướp dùng hung khí chém vỡ tủ trưng bày, gom nữ trang bỏ vào túi áo khoác, rồi nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát về hướng TP HCM.

Cảnh sát nhận định, đây là vụ cướp có hung khí nguy hiểm đầu tiên trên địa bàn, hung thủ gây án chuyên nghiệp nên hiện trường không để lại dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera, cảnh sát lần lượt bắt hai tên cướp. Tang vật thu được gồm dây chuyền vàng hai chỉ cùng hung khí, số vàng còn lại Bé và Thuận khai đã bán tiêu xài hết.

Theo Hoàng Nam (VnExpress.net)