Pháp luật

Hãi hùng xác chết ngậm bơm tiêm ở Bắc Ninh

Nghiện ma túy nặng, trong quá trình chích thuốc, Nguyễn Văn Hỷ (sinh năm 1974 ở thôn Đông, xã Hùng Cường, Tp Hưng Yên) đã sốc thuốc chết ngay tại chỗ.

Nghiện ma túy nặng, trong quá trình chích thuốc, Nguyễn Văn Hỷ (sinh năm 1974 ở thôn Đông, xã Hùng Cường, Tp Hưng Yên) đã sốc thuốc chết ngay tại chỗ.

Xác chết trong tư thế nằm ngửa, miệng ngậm bơm tiêm. Cạnh xác chết là chiếc xe máy wave RS mang BKS 29 xxx.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội facebook, nhiều người cho rằng nam thanh niên này nghiện ma túy, bị chết trong quá trình chích thuốc.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng công an phường Đồng Nguyên cho biết, hiện gia đình nạn nhân đã đến nhận xác chết.

Danh tính người chết là Nguyễn Văn Hỷ (sinh năm 1974) ở thôn Đông, xã Hùng Cường, Tp Hưng Yên).

Gia đình nạn nhân thừa nhận Hỷ nghiện ma túy đã lâu nên nguyên nhân chết là do sốc khi tiêm, chích thuốc.

Hiện gia đình đã đưa xác Hỷ về quê mai táng.

Theo Đ.Lực (Giadinh.net.vn)