Pháp luật

Hai hộ dân trồng cần sa trái phép trong nhà kính

Diệu và Tùng cho biết những cây cần sa trên được trồng cách đây 4-5 tháng, mục đích để đuổi muỗi và cho gà ăn chống dịch bệnh.

Diệu và Tùng cho biết những cây cần sa trên được trồng cách đây 4-5 tháng, mục đích để đuổi muỗi và cho gà ăn chống dịch bệnh.

Chiều 16/8, trung tá Trịnh Đình Long, Đội phó Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa xử lý 2 hộ dân trên địa bàn trồng trái phép 9 cây cần sa với trọng lượng 25,5 kg.

Theo đó, sáng ngày 15/8, nhận được tin báo của người dân, Đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 12 (TP Đà Lạt) đã kiểm tra khu nhà kính trồng hoa cúc của 2 hộ gia đình là hộ ông Lê Thành Diệu (46 tuổi) và hộ Lê Thanh Tùng (27 tuổi, cháu của ông Diệu) cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 cây cần sa được trồng bên mép các luống hoa cúc trong nhà kính. Mỗi cây cần sa này cao từ 70 cm đến 2 m, có cây đường kính gốc lên tới 15 cm. Sau khi phá nhổ, số cần sa này cân nặng 25,5 kg.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Thành Diệu và Lê Thanh Tùng cho biết những cây cần sa này được trồng cách đây 4-5 tháng, mục đích để đuổi muỗi và cho gà ăn chống dịch bệnh. Do được trồng trong nhà kính, thắp điện suốt đêm nên cây phát triển nhanh.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số cần sa trên, đồng thời lập hồ sơ để xử lý những người vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây gần 2 năm, Công an TP Đà Lạt đã phát hiện một gia đình trồng 20 cây cần sa trong vườn nhà ở thôn 4, xã Tà Nùng, Đà Lạt.

Theo Chu Quốc Hùng (VietNam+)