Pháp luật

Hải Dương: Nghi vấn đối tượng thần kinh chém người tử vong

Người đàn ông đắp chăn tưởng mình bị cướp nên bất ngờ cầm hung khí chém ông Cự bị thương nặng.

Xác nhận thông tin với PV trưa nay (20/2), ông Vũ Đình Bẩy – Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho biết: “Sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi một đối tượng nghi bị thần kinh dùng hung khí đâm người đàn ông tử vong".

Hải Dương: Nghi vấn đối tượng thần kinh chém người tử vong
Khu vực gầm cầu Bình, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Chí Linh

Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Cự, trú tại thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ (cùng thị xã Chí Linh) và một người thân đi dọc tuyến đê sông Kinh Thầy (gầm Cầu Bình) thuộc xã Đồng Lạc để tìm anh H. (em trai vợ, bị tâm thần) bỏ nhà đi.

Khi ông Cự cùng người thân đi đến vị trí trên phát hiện có một người đàn ông đắp chăn nằm trên bờ đê. Nghĩ là người nhà nên 2 người lại gần mở chăn kiểm tra nhưng không phải.

Lúc này, người đàn ông đắp chăn tưởng bị mình bị cướp nên bất ngờ cầm hung khí chém ông Cự bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách và tử vong tại đây.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Lạc có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về Công an thị xã Chí Linh về thụ lý, khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính đối tượng và điều tra vụ án.

Được biết, đối tượng chém nạn nhân nghi bị thần kinh và sống lang thang quê ở Hải Phòng, còn nạn nhân tử vong có 2 con trai.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)