Pháp luật

Hai cha con bị hàng chục thanh niên truy sát, người cha tử vong

Hai cha con đi đến khu trọ chơi thì bị hàng chục đối tượng dùng dao, mã tấu truy sát dã man khiến người cha tử vong, người con bị thương nặng.

Hai cha con đi đến khu trọ chơi thì bị hàng chục đối tượng dùng dao, mã tấu truy sát dã man khiến người cha tử vong, người con bị thương nặng.

Ảnh minh họa

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương kết hợp với Công an thị xã Dĩ An điều tra, truy bắt băng nhóm gây ra vụ truy sát tại khu phố Thống Nhất 2 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An – Bình Dương), khiến ông Trần Khương (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tử vong, cùng con trai là Trần Suông (24 tuổi) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào tối 2/9, ông Khương cùng con trai đến phòng trọ của bà Neag Dôn (47 tuổi, mẹ nuôi của Suông, quê An Giang) tại khu phố Thống Nhất 2.

Tại đây, bà Dôn nói với Suông là có nhóm thanh niên trọ cùng dãy thường hay chọc ghẹo con gái bà.

Thấy vậy, Suông qua phòng trọ của nhóm thanh niên kia đập cửa với mục đích yêu cầu những người này phải xin lỗi bà Dôn. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không mở cửa nên Suông quay về phòng trọ của bà Dôn nhậu tiếp.

Khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên hàng chục người đi xe máy đến xông vào dãy trọ dùng dao, mã tấu xông vào chém Suông.

Ông Khương ra ngăn cản thì bị nhóm côn đồ này dùng hung khí đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, nhóm gây án nhanh chóng lên xe máy lẩn trốn.

Hai cha con ông Khương được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bình Dương) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Khương đã tử vong, riêng Suông bị thương nặng./.

Theo Minh Anh (Vov.vn)