Pháp luật

Hà Tĩnh: Huy động 150 chiến sĩ, đột kích 16 tụ điểm lô đề và bắt 14 đối tượng

150 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Hà Tĩnh đã được huy động bất ngờ phục kích, khống chế 16 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề, bắt giữ 14 đối tượng trong đêm.

Thời gian gần đây, Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn xuất hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, có nhiều đối tượng cộm cán ở các huyện lân cận cùng tham gia. Trước tình hình đó, cơ quan CSĐT đã xác lập Chuyên án LD04, quyết tâm triệt phá đường dây này.

Ngay từ đầu, ban chuyên án nhận định, đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, mọi hình thức giao dịch, trao đổi giữa các đối tượng đều rất kín kẽ. Trong đó, nổi cộm là đối tượng Trần Hậu Thành (SN 1971, biệt danh Thành Cường), hoạt động phức tạp lâu nay trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Huy động 150 chiến sĩ, đột kích 16 tụ điểm lô đề và bắt 14 đối tượng

Hà Tĩnh: Huy động 150 chiến sĩ, đột kích 16 tụ điểm lô đề và bắt 14 đối tượng - 1
150 cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động, triệt phá đường dây.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào lúc 19h30 ngày 05/4, Công an TP.Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt tấn công 16 tụ điểm ở các địa bàn huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên và TP.Hà Tĩnh, bắt giữ 14 đối tượng.

Tại nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 31 điện thoại, 1 xe máy SH, 1 máy tính và gần 453 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an TP.Hà Tĩnh đang đấu tranh mở rộng vụ việc và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Hà Tĩnh: Huy động 150 chiến sĩ, đột kích 16 tụ điểm lô đề và bắt 14 đối tượng - 2
Tại nhà 1 đối tượng thời điểm ban chuyên án đột kích.

Danh sách các đối tượng trong đường dây gồm:

1. Trần Hậu Thành (SN 1971), trú khối phố 4, phường Trần Phú.

2. Đỗ Thị Nhung (SN 1973), trú tổ 8, phường Tân Giang

3. Nguyễn Thị Nhung (SN 1977), trú số 51, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang. 

4. Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1986), trú khối phố 6, phường Tân Giang.

5. Trương Thị Liễu (SN 1966), trú tổ 7, phường Tân Giang.

6. Đoàn Thị Hương Liên (SN 1971), trú khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý.

7. Nguyễn Thị Thủy (SN 1973), trú tổ 9, phường Tân Giang.

8. Nguyễn Thị Liên (SN 1989), trú phường Tân Giang.

9. Ngô Thị Cẩm Dung (SN 1980), trú tổ 4, phường Trần Phú.

10. Lưu Anh Trung (SN 1948), trú phường Thạch Linh.

11. Trương Thị Thanh (SN 1980), trú phường Thạch Linh.

12. Trương Thị Khanh (SN 1980), trú phường Thạch Linh.

13. Lê Đăng Thống (SN 1959), trú Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

14. Trần Viết Cường (SN 1988), trú tổ 8, thị trấn Đức Thọ.

Theo Ngân Hà (Nguoiduatin.vn)