Pháp luật

Hà Tĩnh: Điều tra vụ nam sinh lớp 9 mồ côi cha mẹ nghi bị đánh đến phù não, phải thở bằng oxy

Th. được người dân phát hiện khi đang nằm bất động trên vũng máu phía sau bếp, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Ngày 15/4, Đại úy Lê Viết Đường – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 9 bị chấn thương sọ não.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12/4, người dân tại thôn Bắc Thành (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) phát hiện em Nguyễn Hữu Th. (học sinh lớp 9) nằm bất động trên vũng máu phía sau bếp nên nhanh chóng đưa đến trạm y tế xã sơ cứu.

Hà Tĩnh: Điều tra vụ nam sinh lớp 9 mồ côi cha mẹ nghi bị đánh đến phù não, phải thở bằng oxy
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Chị Nguyễn Thị Hiền (cám bộ y tế xã Cẩm Dương) xác nhận: "Em Th. được đưa vào trạm xá trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu 1,5cm, có nhiều vết cắt ở các ngón tay".

Sau khi sơ cứu, Th. được chuyển lên bệnh viện tuyến huyện. Vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến tính mạng nên ngay sau đó nạn nhân được chuyển ra bệnh viện Việt Đức.

Tối ngày 14/4, nam sinh bị bệnh viện trả về trong tình trạng phù não, phải thở bằng oxy.

Được biết, Th. mồ côi bố mẹ ngay từ nhỏ. Hai chị em nam sinh này được người cậu ruột là Nguyễn Trọng Đ. (ngụ thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương) đưa về cưu mang.

Người chị gái của Th. đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi nghe tin em trai gặp nạn đã trở về để chăm sóc. Người dân địa phương cho biết Th. là một nam sinh hiền lành, học tốt.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nhã Hoàng (Baodansinh.vn)