Pháp luật

Hà Nội: Thấy cô gái chạy SH bị ngã, đôi nam nữ giả vờ giúp đỡ để cuớp điện thoại

Lợi dụng cô gái trẻ đi xe SH bị tai nạn giao thông, hai đối tượng gồm một nam, một nữ đã giả vờ xuống xe giúp đỡ, lấy điện thoại di động của nạn nhân nói để gọi hộ cho người thân rồi nhanh chóng lên xe chạy mất.

Lợi dụng cô gái trẻ đi xe SH bị tai nạn giao thông, hai đối tượng gồm một nam, một nữ đã giả vờ xuống xe giúp đỡ, lấy điện thoại di động của nạn nhân nói để gọi hộ cho người thân rồi nhanh chóng lên xe chạy mất.

Hà Nội: Thấy cô gái chạy SH bị ngã, đôi nam nữ giả vờ giúp đỡ để cuớp điện thoại - Ảnh 1.

Lê Thị Tố Nga tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 10h25 ngày 1/6 khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác nghe tiếng hô cướp, cướp... của một cô gái trẻ cách đó 50m về phía Linh Đàm. Nghe tiếng hô, tổ công tác lập tức có mặt theo hướng tay chỉ của người phụ nữ cùng với trung uý Nguyễn Công Quá, phòng PC 64b tóm gọn một đối tượng đưa về công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Lê Thị Tố Nga (42 tuổi, trú tại Vĩnh Hựng, Hoàng Mai) đang đi cùng đối tượng tên Bảo thì gặp chị Trần Thị Khánh M. (21 tuổi ở Quế Võ, Bắc Ninh) đi xe SH bị ngã ra đường.

Vờ xuống xe giúp đỡ, đối tượng Bảo nói chị M. đưa điện thoại để gọi hộ cho người thân. Nhưng khi thấy điện thoại chị bị rơi trên đường Bảo đã lấy và lên xe chạy mất. Chị M. hô hoán cướp thì được tổ công tác Đội CSGT số 14 và trung uý Quá có mặt kịp thời bắt sống đối tượng Nga.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ truy bắt đối tượng còn lại.

Theo Định Nguyễn (Trí Thức Trẻ)