Pháp luật

Hà Nội: Nữ quái táo tợn siết cổ lái xe ôm trong phòng trọ để cướp tài sản

Đối tượng gây án là Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, trú tại thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm). Bị hại là ông Nguyễn T. (SN 1943, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo nguồn tin, ngày 16/5, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi siết cổ xe ôm để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h, sáng 25/5, đối tượng Hồng đến dốc Thọ Lão thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng thuê ông T., làm nghề lái xe ôm để đi về nhà.

Hà Nội: Nữ quái táo tợn siết cổ lái xe ôm trong phòng trọ để cướp tài sản
Ông T. kể lại sự việc (Ảnh ANTĐ)

Theo lời kể của ông T., khi về đến địa chỉ nơi thuê trọ ở Dương Xá, Gia Lâm, Hồng cố tình mời ông vào nhà để uống nước đợi lấy tiền. Tại đây, Hồng bảo ông T. đợi để đi ra ngoài mua bia về uống.

Một lúc sau, đưa bia về nhưng ông T. cẩn thận nên không uống, Hồng bảo tính tiền xe ôm. Trong lúc vừa đưa cho ông T. tờ 200 nghìn đông, nữ quái bất ngờ dùng một vật cứng đánh vào vai ông nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, ông T. chạy được ra khỏi vị trí vài mét nhưng người phụ nữ vẫn lấy sợi dây điện để sẵn ở đầu giường vòng vào cổ nạn nhân rồi siết chặt, lôi vào trong phòng hòng cướp tài sản.

Tuy nhiên, vì nghe thấy tiếng tri hô của ông T. nên chủ nhà trọ đã đi tới xem xét. Thấy vậy, Hồng chạy ra ngoài cửa tri hô "cướp" nhằm đánh lạc hướng mọi người.

"Tôi chỉ kịp hô hoán lên, sau đó mọi người chạy đến phát hiện. Mọi người bảo may mắn cho tôi kịp hô hoán và công an đến cứu kịp thời", ông T. kể.

Ngay sau khi nhận được thông báo, công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cũng như đưa những người liên quan về trụ sở.

Hà Nội: Nữ quái táo tợn siết cổ lái xe ôm trong phòng trọ để cướp tài sản - 1
Người phụ nữ bị tạm giữ để điều tra (Ảnh ANTĐ)

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng rất ngoan cố, luôn lấy lý do đổ tội cho nạn nhân rằng mình bị cướp, bị sàm sỡ… Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng, đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã phải cúi đầu, thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Hiện công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục tiến hành các thủ tục tiếp theo và xử lý đối tượng theo đúng luật định.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)