Pháp luật

Hà Nội: Mâu thuẫn ở quán cháo vịt, người đàn ông bị bắn tử vong

Đưa vợ con đi ăn đêm, anh Thành xảy ra mâu thuẫn, xô xát ở quán cháo vịt. Hai thanh niên bị anh Thành đuổi đánh chạy vào nhà Trần Đức Quân nhờ hỗ trợ. Đối tượng Quân manh động, dùng súng colt bắn thẳng vào ngực anh Thành, khiến nạn nhân tử vong.

Đưa vợ con đi ăn đêm, anh Thành xảy ra mâu thuẫn, xô xát ở quán cháo vịt. Hai thanh niên bị anh Thành đuổi đánh chạy vào nhà Trần Đức Quân nhờ hỗ trợ. Đối tượng Quân manh động, dùng súng colt bắn thẳng vào ngực anh Thành, khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Quân (trái) và Cường.

Đối tượng Quân (trái) và Cường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ án là anh Trần Huy Thành (SN 1979, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Khoảng 23h ngày 3/10, anh Thành cùng vợ con và bạn bè tới ăn tại quán cháo vịt ở tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ. Tại đây, anh Thành mâu thuẫn với Nguyễn Doãn Cường. Cường gọi điện thoại cho Trần Đức Thắng (SN 2002, trú tại thị trấn Trâu Quỳ) mang hung khí đến để “xử lý” anh Thành.

Cường dùng cây mía đánh liên tiếp vào đầu, người anh Thành. Khi Thắng mang hung khí đến, Cường dùng kiếm chém anh Thành.

Khẩu súng Quân dùng để bắn anh Thành.

Khẩu súng Quân dùng để bắn anh Thành.

Anh Thành được Nguyễn Văn Hiển (ở cùng nhà với anh Thành) giúp sức đánh lại, khiến Cường và Thắng phải bỏ chạy vào tiệm “Hỗ trợ tài chính” của Trần Đức Quân (đối diện với quán cháo vịt).

Cường kể cho Quân chuyện mâu thuẫn với anh Thành. Quân từ tầng 2 xuống nhà thì gặp anh Thành đứng trước cửa quán nhà mình chửi bới. Hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.

Quân đi lên nhà lấy một khẩu súng, dạng súng Colt ổ 5 viên và đi xuống. Thấy anh Thành đang mở cửa đi vào ngách nhà mình, Quân rút súng bóp cò bắn trúng ngực anh Thành, khiến nạn nhân gục xuống đất. Anh Thành sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Một số hung khí thu giữ được tại nơi ở của Quân.

Một số hung khí thu giữ được tại nơi ở của Quân.

Sau khi gây án, Quân trốn về tỉnh Hà Giang. Trước sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, tối 4/10), Quân đã ra đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng Colt xoay ổ 5 viên cùng 4 viên đạn. Cơ quan điều tra xác định, đó chính là hung khí đối tượng dùng bắn chết anh Thành.

Quá trình khám xét nơi ở của Quân, cơ quan công an thu giữ 1 dao quắm, 1 con dao “phóng lợn”, khóa số 8, dùi cui điện… Về nguồn gốc khẩu súng, Trần Đức Quân khai nhận mua với giá 25 triệu đồng, cùng 5 viên đạn.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)