Pháp luật

Hà Nội: Chờ con gái lớn vắng mặt, chồng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ

Cô con gái lớn đi mua thẻ điện thoại về thì bất ngờ khi thấy bố của mình đã đâm mẹ trọng thương.

Vào khoảng hơn 22h đêm ngày 16/5 tại một cửa hàng bán giày dép trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra một vụ việc khiến người phụ nữ bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là nạn nhân bị chồng cũ dùng kéo đâm.

Hà Nội: Chờ con gái lớn vắng mặt, chồng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ
Nhãn

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một số người người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một bé gái từ cửa hàng giày dép. Lúc này người dân chạy lại thì bất ngờ phát hiện chị Nguyễn Thị H. bị thương nặng và chảy nhiều máu, bên cạnh là ông Phạm Đức H. (chồng cũ của nạn nhân).

Sau khi biết chuyện ông Phạm Đức H. đã dùng kéo đâm người vợ cũ của mình, người dân đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đồng thời gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngay sau đó ít lâu, lực lượng Công an sở tại đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bắt giữ ông Phạm Đức H. đồng thời đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân cho biết, ông Phạm Đức H. có quan hệ vợ chồng với nạn nhân. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn gần 1 năm nay. Tại thời điểm xảy ra sự việc, người con gái lớn của nạn nhân đang đi mua thẻ điện thoại thì ở nhà nạn nhân bị chồng cũ dùng hung khí đâm trọng thương.

Hà Nội: Chờ con gái lớn vắng mặt, chồng dùng kéo đâm trọng thương vợ cũ - 1
Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ông Phạm Đức H.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết: "Chị H. đã qua cơn nguy kịch sau khi tiến hành phẫu thuật trong đêm ngày 16/5 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện đang được các Bác sĩ tích cực điều trị, theo dõi".

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng cử một số cán bộ công an xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Lê Bảo (Thời Đại)