Pháp luật

Hà Nội: Cặp đôi nam nữ bị 141 bắt giữ do tàng trữ ma tuý

Cặp đôi nam nữ lưu thông bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát 141 kiểm tra phát hiện có ma tuý.

Cặp đôi nam nữ lưu thông bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn, cảnh sát 141 kiểm tra phát hiện có ma tuý.

 Hai đối tượng tại công an phường Văn Quán.

Chiều ngày 9/7, trao đổi với PV, thượng uý Đặng Chiến Lĩnh, tổ trưởng tổ Y14/141 Công an TP Hà Nội cho biết, tổ này đang bàn giao cặp đôi nam nữ cùng tang vật và phương tiện cho Công an phường Văn Quán (Hà Đông) để xác minh làm rõ hành vi tàng trữ chất ma tuý trái phép.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 9/7 khi tổ công tác Y14 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Phú - Phùng Hưng qua cầu Trắng Hà Đông thì phát hiện cặp đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ mang BKS 29V8-4798 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra. Tại chốt kiểm tra, cặp đôi nam nữ không xuất trình được bất kì loại giấy tờ gì liên quan đến người và phương tiện. Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện túi xách treo bên phải trên xe 29V8-4798 có 01 túi ni lông bên trong có chứa gói ma tuý dạng thảo mộc.

Cảnh sát đã đưa cặp đôi nam nữ về bàn giao cho Công an phường Văn Quán để làm rõ. Tại Công an phường Văn Quán, trung uý Phí Hữu Đức, cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết: Nam thanh niên điều khiển xe máy 29V8-4798 khai tên Phan Nam (SN 1985) còn nữ đi cùng là Trịnh Hoài Anh (SN 1986), cả 2 đều ở địa chỉ 86 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

“Tại trụ sở công an, đối tượng Phan Nam khai nhận có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội tàng trữ ma tuý, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nam mới ra tù tháng 4/2016” - trung uý Phí Hữu Đức nói.

Hiện vụ việc được Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Anh (Giadinh.net.vn)