Pháp luật

Hà Nội: Bố nổi cơn điên chém loạn xạ, con gái và bà thông gia nhập viện cấp cứu

Trong lúc lên cơn điên loạn, đối tượng An đã đập phá đồ đạc rồi cầm con dao chém nhiều nhát vào người bà thông gia khiến người này phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn chém cả con gái ruột.

Trong lúc lên cơn điên loạn, đối tượng An đã đập phá đồ đạc rồi cầm con dao chém nhiều nhát vào người bà thông gia khiến người này phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn chém cả con gái ruột.

Khoảng hơn 13h trưa nay (27/3), tại số nhà 10, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ việc người đàn ông lên cơn điên chém nhiều nhát vào bà thông gia khiến người này trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
 

Lực lượng chức năng đang đưa đối tượng gây án về trụ sở công an - (Ảnh: Beat)

 
Theo người dân kể lại, vào khoảng thời gian trên, nhiều người sống gần khu vực đó nghe tiếng la hét của bà Nguyễn Thị D. (59 tuổi), kèm theo lời van xin phát ra từ tầng 2. Khi chạy ra, họ thấy ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, quê Hòa Bình), là thông gia với gia đình bà D. đang cầm dao chém nhiều nhát vào người bà. Không những thế, đối tượng An còn chém con gái ruột là chị Nguyễn Thị T. (con dâu bà D.) bị thương ở tay.
 

Con ngõ nơi xảy ra sự việc.

 
Thấy vậy, nhiều người đã nhanh chóng báo lên công an phường. Khi phát hiện có công an, đối tượng An liền đóng chặt cửa cố thủ trong nhà. Bà D. vẫn nằm bất động trên tầng hai.
 
Ngôi nhà nơi bà D. bị đối tượng An chém trọng thương.
 
Lực lượng công an phải đưa thang leo lên tầng 2 thuyết phục, 1 chiến sĩ bị chém vào tay. Một lúc sau, công an phải xịt hơi cay mới khống chế được đối tượng An.
 

Nhiều người dân trong ngõ bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc.

Lúc công an khống chế, đối tượng An có nhiều biểu hiện bất thường, tâm lý không ổn định.

Theo nhiều người dân, đối tượng An là thông gia của bà D., mấy ngày nay xuống thăm con gái và ở luôn tại đây. Sáng nay, đối tượng An có nhiều biểu hiện bất thường, không ổn định.

Hiện chị Thảo và bà D. đã được người dân đưa đi bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Đối tượng An đã được công an đưa về trụ sở công an phường Quỳnh Mai lấy lời khai.
 
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)