Pháp luật

Hà Nội: Bị chủ quán đánh chết khi đưa vợ con đi hát karaoke

Đưa vợ và con đi hát karaoke, anh Tuấn Anh bị chủ quán karaoke và nhân viên xông vào đánh đến chết.

TAND TP Hà Nội chiều 28/3 đưa bị cáo Trịnh Xuân Hòa (SN 1985, ở Thanh Hóa) và Đặng Văn Hạnh (SN 1993, ở Nam Định) ra xét xử tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 8/1/2017, anh Ngô Tuấn Anh (SN 1988, ở Hà Đông, Hà Nội) đưa vợ là chị Đỗ Thị Thúy cùng con trai 5 tuổi đến quán karaoke của Trịnh Xuân Hòa, ở quận Hoàng Mai để hát cùng nhóm bạn.

Hà Nội: Bị chủ quán đánh chết khi đưa vợ con đi hát karaoke
Các bị cáo tại tòa

Đến 0h20 ngày 9/1/2017, chị Thúy cùng chồng về trước. Trong lúc đứng chờ vợ lấy đồ bị quên trên phòng hát, Tuấn Anh có lời qua tiếng lại với chủ quán là Trịnh Xuân Hòa và nhân viên của Hòa là Đặng Văn Hạnh, dẫn đến xô xát.

Hòa đấm vào mặt, đầu và dùng chân đi giày da có đế cứng đá vào lưng, gáy anh Tuấn Anh từ phía sau. Trong khi đó, Hạnh dùng tay, chân đi giày đấm đá vào vùng đầu, mặt của anh Tuấn Anh.

Bị tấn công dẫn đến thương tích nặng, anh Tuấn Anh được đưa đi cấp cứu và đến ngày 11/1/2017 thì tử vong.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hòa mức án tù chung thân; Hạnh 20 năm tù.

Theo T.Nhung (VietNamNet)