Pháp luật

Hà Nội: Bắt giữ người đàn ông điều khiển xe máy gắn biển số “lạ

Người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số “lạ” bị lực lượng 141 kiểm tra. Qua xác minh biển số “lạ” này không có trên hệ thống dữ liệu quản lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h00 sáng ngày 1/9, tổ công tác Y7/141 (Công an TP.Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Tuấn Cường – Đội phó đội CSGT số 2 làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 29A6 – 3868 không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Hà Nội: Bắt giữ người đàn ông điều khiển xe máy gắn biển số “lạ
Đại úy Nguyễn Tuấn Cường kiểm tra chiếc xe gắn biển số "lạ".

Người điều kiển xe là Nguyễn Triệu Khanh (SN 1971, trú 96A phố Huế, Hà Nội) đã không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Xét thấy có điều khác thường ở biển số xe mà người đàn ông này điều khiển nên tiến hành xác minh nhanh tại đội quản lý phương tiện PC67 Công an Hà Nội. Kết quả BKS 29A6-3868 không có trên hệ thống dữ liệu quản lý.

Đại uý Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó đội CSGT số 2, tổ trưởng tổ Y7/141 nhận định: "Rất có thể đây là xe tang vật của 1 vụ án, đã được đối tượng gắn BKS giả để lưu hành”.

Tiếp tục tra cứu dữ liệu trên hệ thống quản lý của cơ quan công an qua số khung và số máy, kết quả chiếc xe hiệu Yamaha Mio 110cm3 mang BKS 29P9-7655, chủ xe ở quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Ngay trong sáng cùng ngày, tổ công tác Y7/141 đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an phường Hàng Bài để tiếp tục xác minh.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Triệu Khanh khai chiếc xe đi mượn của một người quen. Bản thân đối tượng Khanh đã có 1 tiền án về ma tuý.

Vụ việc đang được Công an phường Hàng Bài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công Đức (Nguoiduatin.vn)