Pháp luật

Hà Nội: Bắt đối tượng vờ kẹt chân để ăn vạ tiền chủ xế hộp

Ngày 29/5, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH số 5 cho biết đã truy tìm được đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ việc trên.

Ngày 29/5, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH số 5 cho biết đã truy tìm được đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ việc trên.

Đối tượng Trần Anh Cường

 
Theo đó, Trần Anh Cường (33 tuổi, trú phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hành nghề xe ôm tại khu vực bệnh viện Bạch Mai. Cường thường dùng thủ đoạn vờ thò chân xuống bánh ô tô vờ bị chẹt rồi ăn vạ. Đối tượng này cũng thường chọn những ô tô đè vạch giữa làn ôtô và xe máy để tài xế không dám tố cáo cơ quan CA.

Cơ quan CA đã làm rõ, vào tháng 3/2015, Cường diễn thủ đoạn trên tại khu vực cầu Khỉ - Giải Phóng, khiến tài xế  bồi thường cho y 400.000 đồng. Tháng 4/2015, Cường gây ra 2 vụ trước cửa nhà số 38 Trường Chinh và trước số nhà 100 Phạm Ngọc Thạch, "ăn vạ" được của 2 tài xế 200.000 đồng. Một nữ tài xế còn đi mua băng, gạc cho Cường.

Tháng 5, tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, một tài xế bị chặn xe đã đưa cho Cường 500.000 đồng. Ngoài ra, trong tháng Cường chặn 2 xe nhưng tài xế không bồi thường.

Lãnh đạo đội CSĐT tội phạm về TTXH  thông báo, các tài xế bị Cường chặn xe, xin tiền liên hệ qua đường dây nóng 0439 396 465 hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Văn Cảnh số điện thoại 0982 288 855 để được hướng dẫn nhận lại tài sản.

Đối với người dân gặp trường hợp tương tự có thể thông báo cho lực lượng cảnh sát khu vực gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.
 
>> “Nổi sóng” truy lùng kẻ chuyên ăn vạ trên phố HN

Theo Chu Dũng (Hà Nội Mới)