Pháp luật

Hạ độc chó bằng hóa chất chứa Cyanua rồi bắt trộm

Kiểm tra bao tải trên xe máy của nam thanh niên, tổ cảnh sát phát hiện một con chó đang sùi bọt mép. Người này khai vừa trộm cắp chó và đang mang đi tiêu thụ.

Kiểm tra bao tải trên xe máy của nam thanh niên, tổ cảnh sát phát hiện một con chó đang sùi bọt mép. Người này khai vừa trộm cắp chó và đang mang đi tiêu thụ.

Chiều 4/8, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), tổ công tác 141 ra hiệu dừng kiểm tra nam thanh niên đi xe máy chở một bao tải lớn.

Thấy bao tải động đậy, tổ cảnh sát yêu cầu người này mở dây buộc. Bên trong là con chó đang sùi bọt mép.

Cảnh sát tìm thấy trong người nam thanh niên nhiều túi nylon chứa hóa chất dạng bột. Nghi anh ta trộm cắp chó, tổ công tác đưa về trụ sở công an phường Sài Đồng.

Dũng và con vật bị anh ta hạ độc. Ảnh: H.L.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Phan Anh Dũng (42 tuổi, ở phường Thượng Thanh, quận  Long Biên). Vài giờ trước, Dũng mang theo nhiều gói hóa chất chứa Cyanua để đi câu trôm chó.
 
Đến xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm), thấy con chó ở nơi vắng vẻ, Dũng ném gói bột cho ăn khiến con mồi sùi bọt mép. Trên đường mang chó đi tiêu thụ, anh ta bị cảnh sát 141 phát giác.
 
Theo H.Lam (Zing.vn)