Pháp luật

Giết "nhà cái" vì không được chia tiền thắng bạc

Mâu thuẫn với "nhà cái" vì không được chia tiền thắng bạc, Tùng về nhà lấy dao đi tìm ông Đức và đâm người này thiệt mạng.

Mâu thuẫn với "nhà cái" vì không được chia tiền thắng bạc, Tùng về nhà lấy dao đi tìm ông Đức và đâm người này thiệt mạng.


Tăng Văn Tùng. Ảnh: Việt Trung.


Theo hồ sơ tố tụng, ngày 16/3, Tùng đi đám cưới và hùn vốn với ông Đức để đánh bài ăn tiền. Ông Đức làm "nhà cái" và thắng nhiều ván bài xập xám, nhưng không chia tiền cho Tùng, khiến người này tức giận.

Tùng với ông Đức sau đó đã lớn tiếng cự cãi và lao vào ẩu đả. Được mọi người can ngăn, ông Đức bỏ về nhà nhưng Tùng đi tìm dao và chạy theo đâm "nhà cái" mất mạng.

Ngoài án tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 50 triệu đồng.

>> Lấy 1,5 tỉ đồng bán xăng dầu "nướng" vào bóng đá
>> TP.HCM: Phá ổ cờ bạc cực lớn núp bóng doanh nghiệp

Theo Việt Tường - Việt Trung (Zing.vn)