Pháp luật

Giết người vì bị nói đi khệnh khạng

Bực tức khi nhóm thanh niên nói mình đi khệnh khạng rồi tấn công trước, Sang rút dao chống trả, đâm chết một người.

Bản án ngày 30/1 của TAND Hà Tĩnh xác định, khoảng 22h ngày 4/7/2017, Bùi Quang Đức, Trần Hữu Quốc (29 tuổi) và Nguyễn Xuân Ngọc (28 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Xuyên) và Lê Xuân Cường (19 tuổi) tới quán ăn ở thị trấn Cẩm Xuyên ngồi nhậu. Tại đây, nhóm Đức mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Trường Sang (24 tuổi) ngồi bàn bên cạnh, song không xảy ra xô xát.

Giết người vì bị nói đi khệnh khạng
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 30/1. Ảnh: Đức Hùng

Tàn tiệc, nhóm Đức lên ôtô ra về. Nhóm Sang cũng tới quán karaoke gần đó tiếp tục cuộc vui. Thấy Sang đi qua trước mũi xe mình, cho rằng dáng vẻ khệnh khạng, Đức xuống xe gây hấn, rủ thêm người cầm hung khí tấn công.

Sang rút dao chống trả khiến Cường bị đâm vào gáy và lưng, tử vong sau ba ngày cấp cứu. Quốc bị thương vùng đùi.

Thấy bạn bị đâm trọng thương, Đức chạy lại ôtô, rút súng AK định bắn Sang song bị can ngăn. Trước khi rời hiện trường, Đức bắn chỉ thiên hai phát, ngày 8/7/2017 ra đầu thú.

Nhận định hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, làm mất trật tự an ninh, gây tâm lý bất an cho người dân, áp dụng Bộ luật Hình sự 1999, tòa tuyên phạt Sang 5 năm tù về tội Giết người, Đức 32 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng. Quốc và Ngọc mỗi người lĩnh 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)