Pháp luật

Giết người chỉ vì nghi hàng xóm chửi mình

Ngày 20/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Sưa (SN 1993, ngụ khóm 1, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Giết người".

Ngày 20/10, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Thạch Sưa (SN 1993, ngụ khóm 1, phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Giết người".

Thạch Sưa tại tòa. (Ảnh: CTV)

Thạch Sưa tại tòa. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, tối ngày 1/5/2017, Thạch Sưa đi nhậu về đến khu vực Cầu Xéo (phường 5. TP Sóc Trăng) thì thấy chị M.T.D. (gần nhà Sưa) vừa đi vừa chửi ai đó.

Sưa cho rằng chị D. đã chửi mình, nên y bực tức về nhà lấy một con dao rồi tìm đến nhà chị D. để “làm cho ra chuyện”.

Khi đến nhà chị D., Sưa bất ngờ lấy một chiếc ghế nhựa đánh chị D, nhưng anh T.T.T. (chồng chị D.) chạy đến can ngăn. Trong lúc 2 bên giằng co qua lại thì Sưa dùng con dao mang theo đâm vào ngực anh T., khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Sưa rời hiện trường, đi đến khu vực Cầu Xéo vứt con dao xuống sông nhằm phi tang, rồi về nhà mình. Sáng hôm sau, Sưa đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX cho rằng, hành vi của Thạch Sưa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác trái pháp luật,… nên tuyên phạt 20 năm tù giam.

Theo H.H (Dân Trí)