Pháp luật

Giấu 5 bánh ma túy trong bao tải gạo vận chuyển về Hà Nội

Để qua mặt lực lượng chức năng, Trần Công Hợi giấu 5 bánh heroin và 4 túi ma túy tổng hợp trong bao tải gạo, dùng xe máy vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội.

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ Trần Công Hợi (SN 1971, trú tại xã An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Giấu 5 bánh ma túy trong bao tải gạo vận chuyển về Hà Nội
Đối tượng Trần Công Hợi. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 18/11, thực hiện kế hoạch đấu tranh khám phá chuyên án, tổ công tác thuộc Đội Phòng ngừa đấu tranh chống sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy (Đội 3 - PC47) làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng Đồng Mai (quận Hà Đông) phát hiện Trần Công Hợi điều khiển xe máy chở phía sau một bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hợi cất giấu 5 bánh heroin và 4 túi ma túy tổng hợp trong bao tải gạo phía sau xe.

Giấu 5 bánh ma túy trong bao tải gạo vận chuyển về Hà Nội - 1
Hợi giấu 5 bánh heroin và 4 túi ma túy tổng hợp trong bao tải gạo, dùng xe máy chở từ Sơn La về Hà Nội. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hợi khai nhận, đối tượng vận chuyển thuê số ma túy trên cho một nam giới từ xã Chiềng Pấc (Thuận Châu, Sơn La) về Bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, Hợi là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Tây Bắc về các tỉnh đồng bằng tiêu thụ.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)