Pháp luật

Giật dây chuyền trên đường phố bị đặc nhiệm tóm gọn

Giật dây chuyền của người phụ nữ, Kiệt tăng ga bỏ chạy thì bị cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi, khống chế.

Giật dây chuyền của người phụ nữ, Kiệt tăng ga bỏ chạy thì bị cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi, khống chế.


Đối tượng đã từng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản


Chiều 17/6, trong khi tổ đặc nhiệm của Công an quận Phú Nhuận đang tuần tra trên đường thì phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Theo dõi cho thấy, các đối tượng này sau khi đi lòng vòng thì đến trước nhà 163 Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận Phú Nhuận và một tên trong nhóm bất ngờ áp sát 2 người phụ nữ đang đi trên đường, giật sợi dây chuyền rồi tăng tốc tháo chạy.

Bị tổ trinh sát đuổi bám, tên cướp giật cũng tăng tốc vòng vèo qua nhiều tuyến đường và đến giao lộ Phạm Văn Hai – Trường Sa thì bị trinh sát khống chế, bắt về trụ sở công an, thu giữ tang vật.

Tại trụ sở Công an, đối tượng Kiệt khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Phú Nhuận. Hiện Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với nhiều nạn nhân khác điều tra mở rộng vụ án./.

>> Nghi án gã trai cướp tiền, vé số của cụ bà 74 tuổi
>> Vợ bỏ nhà ra đi, chồng cướp taxi truy tìm

Theo Vinh Quang (VOV.vn)