Pháp luật

Giao cấu với trẻ em đến có con rồi bỏ trốn

Sau khi biết tin người yêu nhí sinh con, tên Hải đã “cao chạy xa bay”, để lại cô bé 13 tuổi nuôi con trong sự tủi nhục của gia đình.

Sau khi biết tin người yêu nhí sinh con, tên Hải đã “cao chạy xa bay”, để lại cô bé 13 tuổi nuôi con trong sự tủi nhục của gia đình.

giao cau voi tre em den co con roi bo tron hinh anh 1

Đối tượng Ngô Hoàng Hải.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 2.2016, qua bạn bè, Hải có quen biết với em Đ.T.K (SN 10.5.2003, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú TP.HCM). Thấy K phổng phao, xinh đẹp, Hải thường xuyên buông lời tán tỉnh.

Sau một thời gian đi chơi, em K. cũng đã nhận lời yêu đương với Hải. Sau đó, 2 người có quan hệ tình dục với nhau. Một thời gian sau, gia đình em K phát hiện em có nhiều biểu hiện lạ nên đã đưa em đi kiểm tra, bác sĩ kết luận em K mang thai.

Sau đó, em K sinh được một bé gái, gia đình báo lên Công an quận 1 để điều tra truy tìm cha đứa trẻ. Tại cơ quan công an, bé K khai cha đứa trẻ là anh N, người tình của mẹ bé K.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an mời N đến làm việc, N khẳng định không liên quan. Vì vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thì phát hiện em K có quan hệ tình dục với Hải.

Sau đó, cơ quan công an đã giám định ADN. Kết quả cho thấy, Hải là cha ruột của đứa bé.

Hiện, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.
 

Theo T.H.Sen (Nguoiduatin.vn)