Pháp luật

Giang hồ Sài Gòn xông vào trụ sở công an đánh người bất tỉnh

Đôi nam nữ chạy vào Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, lánh nạn nhưng vẫn bị giang hồ truy đuổi đến cùng, một người bị đánh bất tỉnh.

Ngày 9/1, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đức (29 tuổi), Bành Lê Trung Tín (22 tuổi), Nguyễn Đức Hậu (19 tuổi, cùng ngụ quận 10), Lê Quang Vũ (22 tuổi); Phan Đình Chiến (20 tuổi) và Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi, cùng ngụ quận 3) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Lê Phước Tâm (22 tuổi, ngụ quận 1).

Giang hồ Sài Gòn xông vào trụ sở công an đánh người bất tỉnh
Đức bìa phải, bên dưới, cùng 5 người khác bị tạm giam, khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc Nhi (bạn gái Tâm) vay của Đức 7,5 triệu đồng với lãi suất 15% một tháng. Tuy nhiên, Nhi sau đó không trả mà lánh mặt. Nhiều lần tìm Nhi đòi nợ nhưng không được, Đức bực tức ném mắm tôm, chất bẩn vào nhà của Nhi. Thanh niên này cũng tuyên bố gặp con nợ ở đâu thì đánh ở đó.

Tối 24/12, Đức cùng bạn ngồi nhậu trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, nhìn thấy Tâm chở Nhi nên đuổi theo. Bị truy đuổi, Tâm chở bạn gái chạy thẳng vào trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, lánh nạn.

Tuy nhiên, nhóm đòi nợ vẫn không buông tha. Cả nhóm xông vào trụ sở cảnh sát hành hung Tâm đến bất tỉnh. Các chiến sĩ có mặt ở đây nhanh chóng khống chế Đức cùng 3 người khác. Hai thanh niên còn lại rời khỏi hiện trường, đến hôm sau thì quay lại đầu thú.

Riêng nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giám định kết quả thương tích 13%. 

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)