Pháp luật

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur

Sau bữa ăn, nhóm cascadeur đón xe về thì bị một số thanh niên kéo đến gây sự, dùng nhiều hung khí nguy hiểm tấn công khiến nhiều người bị thương.

Sau bữa ăn, nhóm cascadeur đón xe về thì bị một số thanh niên kéo đến gây sự, dùng nhiều hung khí nguy hiểm tấn công khiến nhiều người bị thương.
Chiều 2/7, một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ ẩu đả gây thương tích giữa băng "giang hồ" Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP HCM để phục vụ tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL.
 
Theo thông tin ban đầu, nhóm nghệ sĩ bị hàng chục thanh niên chém bằng dao lê, mã tấu, gạch đá, ống sắt... khiến nhiều người phải bị thương, đi cấp cứu tại bệnh viện.
 

Các nạn nhân bị nhóm côn đồ đâm chém giữa trung tâm TP Cần Thơ.

 
Thông tin ban đầu cho biết, 4 người trong nhóm nghệ sĩ sau khi biểu diễn mở màn cho chương trình lễ hội chính của tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL đã đi ăn uống tại quán trên đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều.
 
Ăn uống xong, cascadeur Trần Như Thục ra bãi giữ xe thì bị đôi nam nữ chạy xe máy gây sự. Sau đó, 2 người này nói lại với một số người trên xe Lexus. Lúc sau, nhiều thanh niên khác xuất hiện.
 
Nhóm người này dùng nhiều vật cứng tấn công Thục khiến anh này bỏ chạy. Những người bạn phải tới can ngăn.
 
Chưa dừng lại ở đó, khi nhóm cascadeur trên đường đón taxi về khách sạn thì bị một nhóm hàng chục người tiếp tục truy đuổi, đập vỡ xe taxi và dùng nhiều hung khí nguy hiểm tấn công.
 
Hậu quả, anh Thục bị chấn thương nặng khắp người; anh Lê Quế Lâm bị chém nhiều nhát vào người, phải khâu hàng chục mũi, anh Trọng và Long cũng bị nhiều thương tật trên người.
 
Chiều 2/7, một lãnh đạo PC45 xác nhận đang thụ lý điều tra vụ việc này. Tối cùng ngày, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc.
 
Các nạn nhân trong vụ việc đang điều trị tại bệnh viện của tỉnh Đồng Nai.
 
Theo Phương Nguyễn - Quang Vinh (Tuổi trẻ)