Pháp luật

Giám đốc nơi xảy ra vụ nổ khiến 3 người chết lĩnh án

Trong quá trình sản xuất phân bón, các công nhân đã để bếp gas mini dùng đóng gói thành phẩm gần chỗ chứa hóa chất dễ cháy, gây ra vụ nổ khiến 3 người ở Sài Gòn tử vong.

Trong quá trình sản xuất phân bón, các công nhân đã để bếp gas mini dùng đóng gói thành phẩm gần chỗ chứa hóa chất dễ cháy, gây ra vụ nổ khiến 3 người ở Sài Gòn tử vong.
Giam doc noi xay ra vu no khien 3 nguoi chet linh an hinh anh 1
Ông Hải (bên phải) sau phiên tòa. Ảnh: T.Thanh.

Theo hồ sơ vụ án, ông Hải là Giám đốc Công ty Đặng Huỳnh, trụ sở ở đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12), chuyên sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón và mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

Chiều 17/10/2014, ông Hải đã phân công 3 nữ công nhân gồm Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (32 tuổi) và chị Huỳnh Thị Tâm (39 tuổi) cùng con gái Nguyễn Thị Cẩm Tú (21 tuổi) pha trộn hóa chất sản xuất phân bón lá hiệu ĐHO5, dùng phun cho xoài ra hoa. Sau đó, ông Hải đi thăm vườn của một khách hàng ở Đồng Nai.

Trong lúc làm việc, 3 nữ công nhân sử dụng bếp ga mini, sinh ra nguồn nhiệt làm kích nổ các thùng hóa chất. Vụ nổ kinh hoàng khiến 3 công nhân tử vong tại chỗ, 5 người dân cạnh đó bị thương, toàn bộ khu nhà xưởng đổ sập và 86 căn nhà xung quanh hư hại.

Cáo trạng cũng xác định, số hóa chất dùng để pha chế phân bón được công ty này mua tại chợ Kim Biên (quận 5).

Theo Thu Thảo - Tân Thanh (Zing.vn)