Pháp luật

Giám định thương tật 2 phóng viên để khởi tố thêm tội danh

Sáng 15-6, liên quan đến vụ việc hai phóng viên bị hành hung, cướp tài sản, Công an quận 9 (TP HCM) cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật để khởi tố thêm tội danh “Cố ý gây thương tích” với nhóm đối tượng gây án.

Sáng 15-6, liên quan đến vụ việc hai phóng viên bị hành hung, cướp tài sản, Công an quận 9 (TP HCM) cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật để khởi tố thêm tội danh “Cố ý gây thương tích” với nhóm đối tượng gây án.

Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ̣phóng viên (PV) Linh Hoàng cho biết đã được công an đưa đi giám định thương tật tại bệnh viện. Sau đó, dựa vào kết quả giám định, có thể công an quận 9 sẽ khởi tố vụ án về tội “Cố ý gây thương tích”. Cũng theo PV Linh Hoàng, trước đó ngày 9-6, anh cùng PV Vĩnh Phú có triệu chứng bị choáng và đã phải nhập viện để kiểm tra.
 
Kết quả giám định thời điểm này cho thấy PV Vĩnh Phú bị tụ máu xung quanh mắt phải, sưng nề bầm tím gò má phải, rộng 5 cm, bả vai cũng bị trầy xước, dài 1 cm x 5 cm. Anh Linh Hoàng bị thương vùng đầu, vết thương hở dài 4 cm, được khâu kín.

PV Linh Hoàng làm việc cùng Công an phường Long Trường, quận 9 sau vụ hành hung (Ảnh: G.M)


Một đại diện Công an quận 9 cho biết đang khẩn trương mở rộng điều tra để truy bắt nhóm đối tượng, đồng thời tiến hành làm rõ dấu hiệu bảo kê hoạt động xe quá tải trên địa bàn để xử lý tổ chức, cá nhân liên quan.
 
Trước đó, chiều 8-6, PV Vĩnh Phú và Linh Hoàng của Báo Giao Thông khi vừa tác nghiệp xong tại địa bàn phường Long Trường (quận 9) đã bị một số đối tượng hành hung và cướp đi 1 chiếc máy quay phim. Công an quận 9 ngay sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Cướp giật tài sản”.
 
>> Vụ 7 đối tượng hành hung phóng viên: Khởi tố vụ án cướp tài sản
>> Nhận dạng một số nghi can hành hung 2 phóng viên
>> Hai phóng viên bị đánh, cướp khi tác nghiệp

Theo X.Giang (Nld.com.vn)