Pháp luật

Giám định tâm thần kẻ chiếm đoạt cháu bé 2 tuổi

Quá trình làm việc, Thảnh khai lảm nhảm và không trả lời các câu hỏi của Cơ quan điều tra...

Chiều 7-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Lê Huy Thảnh (39 tuổi, ngụ huyện K’rông Năng, Đắk Lắk) để điều ra làm rõ về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đồng thời, Công an đưa Thảnh giám định tâm thần để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Giám định tâm thần kẻ chiếm đoạt cháu bé 2 tuổi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo cơ quan Công an: Lúc 11h35’ ngày 3-8, tại hiên trước căn nhà thuộc Tân Biên (TP Biên Hòa), bà Phạm Thị Xuân (62 tuổi) cho cháu là Đào Hồng Khánh Ngọc (SN 25/11/2016) ăn trưa, thì đối tượng đến từ phía sau bà Xuân dùng hai tay nhấc cháu Ngọc lên. 

Thấy vậy, bà Xuân đã ôm giữ cháu Ngọc lại và dùng đầu húc, dùng chân đạp làm Thảnh ngã ra sân. Nhưng Thảnh vẫn tiếp tục ôm giằng lấy cháu Ngọc. Cùng lúc này, anh Trần Quang Cảnh (26 tuổi, cháu ruột bà Xuân) đi về phát hiện nên đã khống chế, bắt giữ Thảnh giao cơ quan Công an. Quá trình làm việc, Thảnh khai lảm nhảm và không trả lời các câu hỏi của Cơ quan điều tra.

Theo M.Nguyệt (CAND Online)