Pháp luật

Giám định ADN tố cáo kẻ khiến bé lớp 7 mang bầu

Mai không thể nhớ ai là cha đứa trẻ khiến cảnh sát phải giám định ADN của những người bị nêu tên.

Mai không thể nhớ ai là cha đứa trẻ khiến cảnh sát phải giám định ADN của những người bị nêu tên.
 
Kết quả hình ảnh cho bé gái bị hiếp dâm

Chiều 30/9, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố, tạm giam Phan Tấn Kỷ (29 tuổi) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em. 

Theo nhà chức trách, năm 2014, Mai đang học lớp 7 thì mang bầu nên gia đình lén tổ chức đám cưới với một người cùng địa phương. Mai sinh con trai và vài tháng sau thì "chồng" không chu cấp tiền.

Tháng 6, cha của Mai tố cáo đến chính quyền về việc "con rể" không cấp dưỡng. Khi được nhà chức trách mời đến làm việc, Mai khai cha đứa bé là người khác nhưng kết quả giám định ADN thì không khớp. Mai sau đó nói thêm tên của nhiều người đã quan hệ tình dục với mình.

Trong những người này, kết quả giám định ADN xác định Kỷ là cha của đứa trẻ.

Kỷ với Mai có quan hệ họ hàng gần.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Sơn Thủy (VnExpress.net)