Pháp luật

Giải quyết mâu thuẫn cho vợ, chồng giết người tại quán cà phê

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa chuyên giao nghi can Hồ Thanh Hùng (SN 1980, quê Hậu Giang, tạm trú Q.Thủ Đức) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM vừa chuyên giao nghi can Hồ Thanh Hùng (SN 1980, quê Hậu Giang, tạm trú Q.Thủ Đức) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

T. cho rằng, quá trình làm việc đã bị quản lý, là bà Bùi Thị Mỹ L. (SN 1978, quê Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bình Dương) ức hiếp.
 

Đối tượng Hồ Thanh Hùng tại cơ quan công an

 
Mới đây T. gọi điện thoại kể cho chồng việc bị bà L. gây khó khăn trong lúc làm việc.

Hùng đang làm công nhân xây dựng tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang lập tức đón xe về để giải quyết.

Hùng chủ động hẹn bà L. ra quán cà phê Đ.D ở Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức để nói chuyện, vợ Hùng cũng đi cùng.


Trước khi đi, Hùng lấy trong nhà 1 con dao Thái Lan, thủ sẵn trong người.

19h đêm 2/4 vợ chồng Hùng đến quán thì lúc này bà L đi cùng chồng và 2 người thanh niên khác, trong đó có anh Trần H. (SN 1990, quê Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bình Dương).

Lúc nói chuyện thì 2 bên xảy ra cự cãi. Nhóm của bà L. xông vào hành hung vợ chồng Hùng.

Bất ngờ Hùng rút dao đâm 1 nhát vào bụng làm anh Trần H. gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Hùng bị bắt giữ.

Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi, nhưng khai báo là do bị đánh hội đồng nên chống trả để thoát thân, chứ hoàn toàn không cố ý tước đi mạng sống của người khác.

Theo Anh Sinh (VietNamNet)