Pháp luật

Giải cứu 3 trẻ nhỏ trong tay tên ngáo đá

Khi lực lượng công an có mặt, Thực đã đóng chặt cửa nhà và dùng mảnh kính vỡ kề cổ các cháu nhỏ yêu cầu công an phải cung cấp phương tiện để y về Thái Nguyên.

Khi lực lượng công an có mặt, Thực đã đóng chặt cửa nhà và dùng mảnh kính vỡ kề cổ các cháu nhỏ yêu cầu công an phải cung cấp phương tiện để y về Thái Nguyên.

 Trước đó, 21h30 ngày 17/6, Công an xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên nhận được tin báo của gia đình anh Lò Văn Nam (21 tuổi), về việc có một người bất ngờ xông vào nhà khống chế 3 con của anh gồm cháu Lò Thị Hoa (4 tuổi), Lò Thị Mai (1 tuổi) và Lò Văn Tâm (SN 2016).

Giai cuu 3 tre nho trong tay ten ngao da hinh anh 1
 Thực tại cơ quan công an.

Khi lực lượng công an có mặt, Thực đã đóng chặt cửa nhà và dùng mảnh kính vỡ kề cổ các cháu nhỏ yêu cầu công an phải cung cấp phương tiện để y về Thái Nguyên.

Trước sự việc trên, lực lượng công an huyện Tân Uyên đã thuyết phục, kêu gọi thả con tin nhưng Thực ngoan cố, dọa giết con tin nếu không được đáp ứng yêu cầu. Lực lượng công an đã bí mật tiếp cận, bất ngờ áp sát quật ngã Thực, giải cứu an toàn cho 3 cháu bé.

Ngay sau đó, danh tính người này được làm rõ là Nguyễn Trung Thực. Thực khai nhận vào thời điểm trên đã sử dụng ma túy “đá”. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Ánh Nguyệt (An Ninh Thủ Đô)