Pháp luật

Giả nhân viên Mobifone, lừa bán thẻ cào chiếm đoạt tiền tỷ

Người phụ nữ 32 tuổi quê Bắc Giang bị cáo buộc giả danh nhân viên công ty Mobifone, lừa nhiều bị hại mua bán thẻ cào điện thoại giá rẻ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Người phụ nữ 32 tuổi quê Bắc Giang bị cáo buộc giả danh nhân viên công ty Mobifone, lừa nhiều bị hại mua bán thẻ cào điện thoại giá rẻ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo điều tra, Luân không nghề nghiệp nhưng mỗi khi gặp người quen đều khoe đang công tác tại Công ty Mobifone, có khả năng xin việc làm vào doanh nghiệp viễn thông này. Chị ta nói bản thân biết nguồn mua được sim thẻ điện thoại giá rẻ hơn so với thị trường.

Ảnh minh họa.

Từ tháng 6/2013 đến 12/2014, người phụ nữ quê Bắc Giang đã nhận tiền chạy việc và tiền đặt cọc mua sim thẻ của 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Luân bị cáo buộc lừa bà Bế Thị Tiềm (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mua sim thẻ giá rẻ. Cụ thể, chị ta hứa bán thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng cho bà Tiềm với giá 17.000 đồng; 50.000 đồng còn 40.000 đồng; 100.000 đồng bán giá 90.000 đồng; 200.000 đồng còn 185.000 đồng; 500.000 đồng bán 460.000 đồng.

Tin lời Luân, trong năm 2014, bà Tiềm giao hơn 1,2 tỷ đồng tiền mua sim thẻ cho người phụ nữ này.

Số tiền chiếm đoạt được, Phạm Thị Luân khai đã dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại cho các nạn nhân. 

Theo Việt Đức (Zing.vn)