Pháp luật

Gia hạn điều tra vụ giết người tình, chặt xác bỏ vào bao tải

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 17/3 cho biết, vừa gia hạn điều tra bốn tháng đối với bị can Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ Q.1) về tội “giết người”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 17/3 cho biết, vừa gia hạn điều tra bốn tháng đối với bị can Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ Q.1) về tội “giết người”.


Xác nạn nhân bị chặt khúc bỏ vào 2 bao tải vứt tại hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1)

 
Tuấn khai, sau khi ra tù đã chung sống như vợ chồng với bà Hạnh. Cả hai nghiện ma túy đá, nhiều lần cãi nhau, bà Hạnh dọa sẽ thuê người đánh Tuấn. Chiều 28/9/2014, sau khi chơi ma túy đá, bà Hạnh tiếp tục chửi Tuấn nên y đã dùng hung khí đánh chết bà Hạnh.

>> Bắt được hung thủ giết người chặt xác bỏ bao tải
>> Choáng váng: Xác người bị chặt bỏ trong 2 bao tải ở Sài Gòn

Theo Minh Quân (Phunuonline.com.vn)