Pháp luật

Giả danh cha xứ lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Mạo danh cha xứ khắp TP HCM, nam thanh niên đã gọi điện đến các cửa hàng bán đồ điện tử, bán đàn lừa đảo sản phẩm gần 1 tỉ đồng.

Mạo danh cha xứ khắp TP HCM, nam thanh niên đã gọi điện đến các cửa hàng bán đồ điện tử, bán đàn lừa đảo sản phẩm gần 1 tỉ đồng.

Đẳng là đối tượng giả danh hàng loạt cha xứ để mua đồ điện tử, mua đàn piano, loa… sau đó bằng thủ đoạn lừa đảo, Đẳng chiếm đoạt tài sản rồi cao chạy xa bay.

Đối tượng mạo danh cha xứ gọi điện đến các cửa hàng bán đồ điện tử, bán đàn lừa đảo sản phẩm gần 1 tỉ đồng. (Hình minh họa)

Sáng 5-2, Đẳng lấy tên giả là Huy sau đó gọi điện thoại đến cửa hàng ông Nguyễn Văn Quởn (SN 1976, ngụ quận 11) hỏi mua 3 cây đàn piano trị giá gần 62 triệu đồng rồi yêu cầu giao hàng ở số 87, đường Tam Hà, quận Thủ Đức.

Nhận đơn hàng, chủ tiệm kêu nhân viên chở đàn đến địa chỉ do Đẳng chỉ định. Đến nơi, Đẳng không trả tiền ngay mà gọi điện cho ông Quởn hỏi mua thêm 2 cây đàn khác. Lập tức, ông chủ kêu nhân viên chở y về cửa hàng mới giao tiếp.

Giả vờ đồng ý, Đẳng kêu nhân viên cửa hàng bỏ 3 cây đàn xuống đất rồi mình sẽ chạy xe máy bám theo sau. Đi được một đoạn, Đẳng quay ngược về chỗ cũ lấy đàn rồi thuê người chở đem bán.

Ngoài ra, từ tháng 11-2014 đến cuối tháng 4-2015, Đẳng giả danh hàng loạt cha xứ ở TP HCM gọi điện đến nhiều cửa hàng điện tử, cửa hàng đàn hỏi mua sản phẩm sau đó bằng nhiều chiêu thức khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Đẳng chọn địa điểm giao hàng thường gần nhà thờ, khi người của cửa hàng chở sản phẩm đến thì Đẳng ra đón nồng nhiệt, sau đó nói “cha đang làm lễ, con bỏ hàng xuống rồi chiều ghé lấy tiền”. Do tin tưởng nên nhiều người đã bỏ hàng xuống rồi về, Đẳng kêu người đến chở hàng đem đi bán.

Theo Công an quận Thủ Đức, có rất nhiều nạn nhân đã đến công an trình báo và làm đơn tố cáo, số tiền Đẳng lừa đảo gần 1 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai là nạn nhân hãy đến trình báo, tố cáo kẻ lừa đảo này.

>> Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)