Pháp luật

Gắn camera hành trình cho cảnh sát 141

Hà Nội sẽ thí điểm lắp camera hành trình cho cảnh sát giao thông khi tham gia tổ công tác đặc biệt 141.

Hà Nội sẽ thí điểm lắp camera hành trình cho cảnh sát giao thông khi tham gia tổ công tác đặc biệt 141.
 

Sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông tham gia các các tổ 141 sẽ được trang bị camera giám sát. Ảnh minh họa: Hoàng Việt

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục các chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như xe tải đi vào đường cấm, đi sai giờ, dừng đón trả khách sai quy định...

Đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm của 15 tổ công tác 141, cảnh sát giao thông sẽ thí điểm gắn camera hành trình cho các cán bộ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm.

Thượng tá Phạm Văn Hậu (Phó phòng Cảnh sát giao thông) cho biết ngoài đa dạng các hình thức tuyên truyền như dán đề can “5 không” trên xe taxi; lắp hệ thống màn hình LED tại trụ sở 15 trụ sở đơn vị..., Phòng còn tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu người bị say nắng, choáng, ngất, người bị tai nạn giao thông cho cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường.

15 tổ công tác 141 của Hà Nội được ghi nhận là lực lượng lòng cốt, có vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự. 6 tháng qua, 15 tổ đã kiểm tra, xử lý hơn 20.000 trường hợp, tạm giữ trên 4.500 phương tiện, bắt gần 770 người, thu một súng ngắn, 36 dao kiếm các loại cùng gần 500 gói heroin và hàng nghìn viên thuốc lắc.

6 tháng đầu năm 2016, toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 236.000  trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 73 tỷ đồng; tạm giữ hơn 8.700 phương tiện và 92.000 bộ giấy tờ.

Qua camera, cảnh sát đã kiểm tra xử lý 4.436 trường hợp vi phạm; trích xuất 120 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm.

 
Theo Bá Đô (VnExpress.net)