Pháp luật

Gần 2.000 km bỏ trốn của 8X giết người trong hội làng

Đánh chết người lúc hỗn chiến, nghi can 29 tuổi bỏ trốn. Sau hơn hai tháng lẩn trốn, anh ta bị bắt cách nơi gây án gần 2.000 km.

Đánh chết người lúc hỗn chiến, nghi can 29 tuổi bỏ trốn. Sau hơn hai tháng lẩn trốn, anh ta bị bắt cách nơi gây án gần 2.000 km.

Theo điều tra, cuối tháng 3/2015, ông Nguyễn Khắc Bình (52 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) có xảy ra mâu thuẫn với thanh niên tên Đức (chưa rõ lai lịch) tại hội đấu vật làng Nành (huyện Gia Lâm). Sau đó Đức rủ nhóm thanh niên, trong đó có Minh tìm đến nhà ông Bình để trả thù.

Trong lúc ẩu đả, Minh được xác định là người dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu khiến ông Bình chấn thương sọ não. Biết nạn nhân không qua khỏi, anh ta bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đắc Minh về hành vi Giết người.

Nguyễn Đắc Minh (giữa) bị bắt cách nơi gây án gần 2.000 km. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/5, cảnh sát bắt giữ bị can 29 tuổi khi anh ta đang lẩn trốn trong một khu chung cư thuộc phường 13, quận 6 (TP HCM). Hai ngày sau đó, Minh được di lý ra Hà Nội qua đường hàng không.
 
Công an huyện Gia Lâm cùng Phòng cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò liên quan của nhóm người còn lại.
 
Theo N.Hoàng (Zing.vn)