Pháp luật

Gái mại dâm giết khách làng chơi xin tha chết

Bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về hành vi giết khách làng chơi để cướp tài sản, Lượm (ở Bến Tre) kháng cáo xin được tha chết.

 

Bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về hành vi giết khách làng chơi để cướp tài sản, Lượm (ở Bến Tre) kháng cáo xin được tha chết.

Sau phiên tòa, Lượm làm kháng cáo xin được tha tội chết. Tuy nhiên, tại tòa cấp cao, do luật sư vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn xử để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Gai mai dam giet khach lang choi xin tha chet hinh anh 1
Lượm bị dẫn giải sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.T.

Theo bản án sơ thẩm, do hoàn cảnh khó khăn nên Lượm từ Bến Tre lên TP HCM làm gái bán dâm, thường đón khách ở khu vực vòng xoay An Dương Vương (quận Bình Tân).

Rạng sáng 27/11/2014, anh Trần Hữu Hoàng sau khi nhậu say đến hỏi mua dâm. Hai bên thỏa thuận giá cả rồi đi đến nhà trọ gần đó thuê phòng để “hành sự”.

Lúc này, Lượm nảy sinh ý định cướp tài sản nên nói anh Hoàng đi tắm trước. Tuy nhiên, người này không tắm mà cởi quần áo bỏ lên giường. Không thực hiện được ý đồ, gái bán dâm này nảy sinh ý định giết khách làng chơi để cướp tài sản.

Lượm rút dây áo khoác của mình và nói anh Hoàng dùng để quan hệ “cảm giác mạnh”. Lượm nói người đàn ông nằm ngửa trên giường rồi ngồi đè lên bụng. Sau đó, cô ta luồn dây vải xuống cổ khách rồi cầm 2 đầu siết chặt, nạn nhân chống cự một lúc rồi ngất xỉu.

Hung thủ tiếp tục giật dây điện đèn ngủ trong phòng chích vào người anh Hoàng đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lượm lấy 1 triệu đồng cùng điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi. Cô ta đưa cho Tâm 600.000 đồng cùng điện thoại của anh Hoàng. Trưa hôm sau, nhân viên nhà nghỉ phát hiện thi thể anh Hoàng trong phòng nên trình báo công an. Qua truy xét, nhà chức trách đã bắt giữ Lượm và Tâm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 

Theo T.Thanh (Zing.vn)