Pháp luật

Gã trai hiếp rồi giết, cướp tài sản của người phụ nữ 60 tuổi

Sau khi hiếp người phụ nữ 60 tuổi ở vườn điều sau nhà, Hải xé quần áo của nạn nhân siết cổ đến chết rồi vào nhà lục lọi thì bị con trai nạn nhân phát hiện, Hải đâm tiếp anh này.

Sau khi hiếp người phụ nữ 60 tuổi ở vườn điều sau nhà, Hải xé quần áo của nạn nhân siết cổ đến chết rồi vào nhà lục lọi thì bị con trai nạn nhân phát hiện, Hải đâm tiếp anh này.

Ngày 28/1, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án tử hình Nguyễn Minh Hải (38 tuổi, quê Yên Bái) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.
 
Theo cáo trạng, rạng sáng 2/11/2014, Hải đột nhập vào nhà bà Trương Thị Sáu (60 tuổi) ở xã Mađagui, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng. Hải dùng dao khống chế bắt bà Sáu ra sau vườn điều cách nhà 200 m rồi hiếp dâm bà. Thỏa mãn dục vọng, Hải xé quần bà làm dây để siết cổ nạn nhân đến chết.

 Con trai bà Sáu, anh Thạch Văn Hải đang được điều trị tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Ảnh: Thanh Niên

Sau đó Hải trở vào nhà bà Sáu để lục lọi tài sản. Nghe tiếng động, con trai bà Sáu là Thạch Văn Hải 24 tuổi, tỉnh giấc, tri hô liền bị Hải dùng dao đâm vào ngực khiến anh này bị thủng tâm thất và rách phổi. Nhờ người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên con nạn nhân đã thoát chết.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn và bị bắt sau đó một ngày tại TP HCM. Hải từng có 4 tiền án, vừa mới ra tù đã tiếp tục gây án mạng kinh hoàng.

>> Đang say giấc bị đột nhập vào nhà giết chết

Theo Trọng Nhân (Pháp Luật TPHCM)