Pháp luật

Gã đàn ông bắt cóc cháu để uy hiếp vợ

Phát sinh mâu thuẫn, vợ dẫn con trai bỏ nhà đi, người đàn ông ở Cà Mau lên kế hoạch bắt cóc cháu vợ nhằm buộc chị này quay về.

Gã đàn ông bắt cóc cháu để uy hiếp vợ
Tôn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra Tạ Đức Tôn (30 tuổi, ở huyện Ngọc Hiển) về hành vi Bắt cóc trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, gần đây, giữa Tôn và vợ thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Người vợ dẫn đứa con chung của hai người đi nơi khác làm ăn.

Nhiều lần Tôn gọi điện yêu cầu vợ quay về nhưng bất thành. Trưa bốn hôm trước, anh ta đến trường tiểu học ở xã Tân Hưng Tây, huyện Ngọc Hiển bắt cóc bé trai 6 tuổi - cháu của vợ.

Tôn sau đó gọi điện yêu cầu vợ phải đưa con về, đồng thời trả luôn số tiền đang nợ người quen. Sự việc được cha mẹ cháu bé trình báo công an.

Một ngày sau cảnh sát đã bắt giữ Tôn, giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)