Pháp luật

Gã đàn ông 51 tuổi lập mưu "giết chồng đoạt vợ" thoát tội giết người

Long thương thầm nữ đồng nghiệp bán quần áo ở chợ. Quá si tình, người này lập mưu “giết chồng đoạt vợ”, nhưng bị con gái nạn nhân phát hiện.

Long thương thầm nữ đồng nghiệp bán quần áo ở chợ. Quá si tình, người này lập mưu “giết chồng đoạt vợ”, nhưng bị con gái nạn nhân phát hiện.

Phiên toà thu hút khá nhiều người quan tâm. Vụ án xảy ra vào cuối năm 2016, TAND huyện Long Hồ đã 2 lần đưa vụ việc ra xét xử nhưng đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Lần thứ nhất vào tháng 4/2017, Long bị Viện KSND huyện Long Hồ truy tố về hành vi Cố ý gây thương tích, nhưng phiên toà tạm hoãn do lời khai của bị cáo và những người làm chứng có nhiều mâu thuẫn.

Khi đó, đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX cho rút hồ sơ để điều tra lại. Bốn tháng sau (8/8), vụ án được đưa ra xét xử. Trong phiên toà lần thứ 2, đại diện Viện KSND cho rằng, hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội Giết người.

Ga dan ong 51 tuoi lap muu ‘giet chong doat vo’ thoat toi giet nguoi hinh anh 1

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh. 

Khi đó, HĐXX đã tuyên hoãn phiên toà, trả hồ sơ lại để điều tra lại cho đúng người, đúng tội. Sau hơn một tháng điều tra, Viện KSND huyện Long Hồ tiếp tục truy tố bị cáo về tội Cố ý gây thương tích.

Trong phần luận tội, đại điện VKSND huyện Long Hồ nêu quan điểm và cho rằng, bị cáo Long thực hiện hành vi Giết người nhưng nửa chừng đã dừng lại. Vì vậy, theo quy định, bị cáo được miễn tội Giết người và truy tố tội Cố ý gây thương tích.

Kiểm soát viên giữ quyền công tố tại toà đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Tại phiên toà, bị hại khá bức xúc khi bị cáo tiếp tục bị truy tố tội danh Cố ý gây thương tích, chứ không phải Giết người.

Nạn nhân cho rằng bị cáo đã có sự chuẩn bị và mang theo hung khí đến nhà vào đêm khuya. “Việc tôi không chết là ngoài ý định của bị cáo. Hôm đó, nếu không có con gái ở nhà, có thể tôi đã chết”, bị hại nói và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo về tội Giết người.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. HĐXX cho rằng, bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng nguy hiểm (đầu) của bị hại là tội Giết người. Nhưng trong giới hạn tố tụng, HĐXX không thể xét xử bị cáo tội danh nặng hơn cáo trạng đã truy tố. Chủ toạ dẫn chứng, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần nhưng Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố.

Vì vậy, HĐXX phải xét xử trong giới hạn (*) và sẽ kiến nghị Tòa án cấp trên xem xét lại bản án sơ thẩm.

Theo hồ sơ tố tụng, Long và chị Lệ (48 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) cùng hành nghề buôn bán quần áo. Cả hai đều đã có gia đình riêng, nhưng Long vẫn nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này.

Long nhiều lần đến nhà chị Lệ chơi và nảy sinh ý định giết chồng nạn nhân để tự do yêu đương. Long biết rõ hai con của chị Lệ đi học xa nhà nên lên kế hoạch giết người.

Rạng sáng 29/12/2016, Long chờ chị Lệ đi dọn hàng bán thì tìm đến nhà. Long gõ cửa nói dối với chồng chị Lệ là trên đường đi công chuyện, nhưng xe máy bị hư nên nhờ sửa giúp.

Lúc nạn nhân cúi đầu, kiểm tra xe máy, Long lấy khúc gỗ đã chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu. Nạn nhân không chút nghi ngờ và la lên “Anh Long, có gì đó rơi trúng đầu em”.

Con gái chị Lệ nghe tiếng cha ngoài sân nên thức dậy bật đèn. Long sợ hành vi bị phát hiện, nên xốc nách đưa nạn nhân vào hiên nhà và nói dối là bị cây rớt trúng đầu. Sau đó, Long chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và quay về nhà.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, Long thừa nhận nảy sinh tình cảm với vợ của nạn nhân nên lên kế hoạch giết chồng nhưng bất thành. Kết quả giám định, nạn nhân bị tỷ lệ thương tật 5%.

Long nhờ gia đình đền cho bị hại 50 triệu đồng. Sau đó, Long bị cảnh sát khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)