Pháp luật

Gã con rể đoạt mạng cha vợ lĩnh án chung thân

Đoạt mạng cha vợ trong cơn tức giận, Viện được mẹ vợ xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tòa không chấp nhận.  

Đoạt mạng cha vợ trong cơn tức giận, Viện được mẹ vợ xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tòa không chấp nhận.  

Ngày 10/10, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Viện (30 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Giết người.

Dù bị cáo được gia đình bên vợ xin giảm nhẹ hình phạt, song HĐXX nhận định hành vi phạm tội "rất côn đồ, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc". 

ga-con-re-doat-mang-cha-vo-linh-an-chung-than

Viện bị y án tù chung thân. Ảnh: Bình Nguyên. 

Bản án sơ thẩm xác định, Viện kết hôn với chị Lê và có con 9 tuổi. Do thường xuyên cãi vã chuyện tiền bạc, người vợ mang con về sống với cha mẹ ở huyện Bình Chánh, TP HCM. 

Viện nhiều lần đến nhà nhạc phụ tìm nhưng chị này tránh mặt. Anh ta hỏi bố mẹ vợ nơi chị Lê làm việc nhưng họ không cung cấp nên ấm ức.

Sáng 20/9/2016, nghĩ chị Lê chở mẹ đi khám bệnh, Viện mang dao đi tìm với ý định sẽ giết chị này rồi tự tử. Không gặp, anh ta bỏ đi uống rượu rồi qua nhà bố mẹ vợ hỏi.

Thấy con rể lớn tiếng với vợ mình, cha chị Lê ra khuyên "không đôi co" và nói "không còn tình nghĩa gì với nó nữa". Viện lập tức rút dao đâm cha vợ nhiều nhát khiến ông tử vong.

Hồi tháng 5, anh ta bị TAND TP HCM xử sơ thẩm. Đến dự tòa, mẹ chị Lê cho biết, Viện bình thường là người hiền lành, yêu thương vợ con. Do mất kiểm soát trong lúc có hơi men nên bị cáo mới ra tay với bố vợ. Bà cũng xin tòa giảm án cho con rể.

HĐXX sau đó tuyên phạt Viện mức án tù chung thân dù Viện chỉ bị VKS đề nghị cao nhất 20 năm. Mẹ vợ Viện tiếp tục làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể. 

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)