Pháp luật

Đường sự nghiệp của nguyên Phó chủ tịch TP.HCM vừa bị khởi tố

Chiều 18.9, liên quan đến vụ án Vũ "nhôm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với 4 cựu lãnh đạo TP.HCM, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Tín sinh ngày 8.10.1957, quê quán tại xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, hiện trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM; trình độ học vấn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Đại biểu HĐND TP.HCM khóa VII.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Hữu Tín đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng về Đảng và chính quyền tại TP.HCM:

Từ năm 1975 đến năm 1980: Ông là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM; 

Từ tháng 3.1981 đến tháng 9.1987: Ông là Cán bộ Trung đoàn 770, Trợ lý Tổ chức động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 16.9.1983;

Từ tháng 10.1987 đến tháng 4.1995: Ông chuyển ngành về làm cán bộ rồi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổng hợp Ủy ban Kế hoạch thành phố; 

Từ tháng 5.1995 đến tháng 9.2001: Ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

Từ tháng 10.2001 đến tháng 4.2004: Ông là Thành ủy viên, Ủy viên UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; 

Từ tháng 5.2004 đến tháng 12.2008: Ông là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; 

Từ tháng 1.2009 đến tháng 10.2009: Ông tiếp tục là Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận 5; 

Từ tháng 10.2010, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM;

Đến năm 2011, ông lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực đô thị. Ông giữ chức vụ này đến tháng 12.2015 thì nghỉ hưu.

Đường sự nghiệp của nguyên Phó chủ tịch TP.HCM vừa bị khởi tố
Ông Nguyễn Hữu Tín trong một phiên họp của HĐND TP.HCM. Ảnh: IT

Với những sai phạm liên quan đến "Vũ Nhôm", cơ quan chức năng đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Ngoài ông Nguyễn Hữu Tín, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can: Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, hiện trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Lê Văn Thanh (SN 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, hiện trú tại phường 4, quận 3, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM, hiện trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).

Theo Hữu Quang (Dân Việt)