Pháp luật

Đường dây "chân dài" bán dâm giá 2,5 triệu

Thời điểm cảnh sát ập vào phòng bắt 2 cặp đôi đang "mây mưa", 2 cô gái khác cũng xuất hiện tại khách sạn trên để chờ đi khách.

Thời điểm cảnh sát ập vào phòng bắt 2 cặp đôi đang "mây mưa", 2 cô gái khác cũng xuất hiện tại khách sạn trên để chờ đi khách.

Trước đó, chiều 21/7, phòng PC45 nhận được tin báo, tại một khách sạn ở thị xã Kỳ Anh có hành vi hoạt động mại dâm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Đất Việt

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 2 đôi trai gái đang mua bán dâm ở 2 phòng khác nhau. Người bán dâm được xác định là Đặng Thị Kim Thu (27 tuổi) và Hồng (36 tuổi) đều ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 5 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

Tại khách sạn nói trên, lực lượng công an phát hiện 2 “chân dài” ở Quảng Bình và Hà Nội đang chờ khách mua dâm.

Qua đấu tranh bước đầu, Thu khai nhận, là người đứng ra nhận tiền, điều hành người bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá mỗi lượt là 2,5 triệu đồng.

Theo các trinh sát, đây là đường dây gái gọi, hoạt động lưu động, chủ yếu phục vụ khách ở Khu kinh tế Vũng Áng, trong khi người bán dâm chủ yếu là người nơi khác đến, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Theo Xuân Lý - Văn Hùng (Zing.vn)