Pháp luật

Đường dây cá độ bóng đá 'khủng' gần 15 triệu USD hoạt động thế nào?

Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, đường dây cá độ bóng đá qua mạng này đã giao dịch với số tiền lên tới hơn 310 tỷ đồng (tương đương gần 15 triệu USD).

Ngày 29.11, thượng tá Trần Hải Trung - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: “Kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại đã xác định có 33 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại 5 huyện, thị, thành trên địa bàn Hà Tĩnh, gồm TP.Hà Tĩnh, các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh.

Đường dây cá độ bóng đá 'khủng' gần 15 triệu USD hoạt động thế nào?
19 đối tượng bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá "khủng".

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm: Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh; đối tượng cầm đầu đường dây); Bùi Bá Việt (SN 1985, trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê; đối tượng cầm đầu ở địa bàn huyện Hương Khê) và Phan Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà; đối tượng cầm đầu ở địa bàn huyện Thạch Hà).

Cũng theo thượng tá Trung, vào tháng 11.2016 đường dây này lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an khi các đối tượng này đang manh nha móc nối thành lập. Các đối tượng chính trong đường dây chủ yếu là lao động tự do mở kinh doanh cầm đồ và karaoke nên người dân khó phát hiện.

Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê - cho biết: “Đối tượng Bùi Bá Việt (có biệt danh Việt "Trì") là một mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị triệt phá. Để qua mặt cơ quan chức năng cũng như người dân tại địa phương, Việt đã mở một quán kinh doanh karaoke lớn tại thị trấn Hương Khê”.

Đường dây cá độ bóng đá 'khủng' gần 15 triệu USD hoạt động thế nào? - 1
Công an lấy lời khai các đối tượng

Thượng tá Trần Hải Trung cho biết thêm: Đây là đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch “khủng” nhất từ trước tới nay tại Hà Tĩnh. Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án mang tên SDCNC-11.16.

Để vận hành đường dây cá độ bóng đá này, đối tượng Dương Minh Tuấn đã lấy tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 của một đối tượng ở Hà Nội trên trang mạng bag88... để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó Tuấn chia thành nhiều tài khoản tổng đại lý, giao cho Bùi Bá Việt, Phan Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Huy và Đặng Ngọc Tuấn. Được Dương Minh Tuấn giao tài khoản, các đối tượng trên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc, đồng thời lôi kéo các đối tượng ở nhiều địa bàn trong toàn tỉnh tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi đối tượng Dương Minh Tuấn bỏ trốn vào TP.HCM, còn Phan Sỹ Hoàng bỏ trốn ra TP.Hà Nội. Ban chuyên án đã bố trí hai tổ công tác lập tức tiếp cận, bắt giữ Dương Minh Tuấn lẩn trốn tại tòa nhà Vinhome Centrer Park, quận 2, TP.HCM; còn Phan Sỹ Hoàng trốn tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Với chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cầm đầu bị bắt đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 14.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc”. Ngày 15.11, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn 19 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá về tội “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cớ về “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ tất cả các đối tượng liên quan.

Hiện Công an Hà Tĩnh kêu gọi các đối tượng tham gia đang bỏ trốn đến Phòng PC44-Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ tại 268 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 28.11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng với Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 310 tỷ đồng (tương đương gần 15 triệu USD).

Theo Lam Khê (Dân Việt)